TIN TRUNG HỌC CƠ SỞ


"Ngày hội sắc màu": Thiếu nhi vẽ tranh cổ vũ tinh thần chống dịch

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2021; nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện cho trẻ em, đặc biệt là thẩm mỹ sáng tạo nghệ thuật hội họa; thực hiện kế hoạch số 167-KH/HĐ ĐTW về việc tổ chức “Ngày hội sắc màu” năm 2021, cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi giai đoạn 1 chủ đề “Vững tin Việt Nam”; Liên đội Nguyễn Siêu phát động tới đội viên trong toàn trường tham gia cuộc thi.

TÌM KIẾM ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2021

(Dành cho học sinh THCS và THPT)

Thi trực tuyến lần đầu tiên - vì một mùa hè trọn vẹn!

Vì một mùa hè trọn vẹn của học sinh, vì ý tưởng "dấn thân" thử nghiệm, trường Nguyễn Siêu đã chọn giải pháp thi trực tuyến một số môn còn lại để kết thúc năm học 2020-2021. Theo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thuý, thi trực tuyến không quá phức tạp, khó khăn, vấn đề đặt ra là tổ chức tốt, tập huấn tốt và chuẩn bị tốt cho nhiều phương án.

Đội viên NS thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử 80 năm Đội ta lớn lên cùng đất nước

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đội, Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử 80 năm Đội ta lớn lên cùng Đất nước dành cho bậc Tiểu học và THCS.

Hưởng ứng giải chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân

Sáng 13/4, trường Nguyễn Siêu đã tổ chức hoạt động hưởng ứng giải chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, hướng đến giải chạy Báo Hà Nội mới 2021.

Khối 9 & “Miền kí ức của nhà thơ, nhà văn chiến sĩ”

Chiều 2/4/2021, cô trò khối 9 Nguyễn Siêu đã đón một vị khách mời đặc biệt, đó là nhà thơ Y Phương - một nhân chứng sống bước ra từ cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, tác giả của bài thơ “Nói với con” trong chương trình Ngữ Văn 9, tập 2.

Nguyễn Siêu bước vào vòng Thành phố “Hội thi Tin học Trẻ”

Trải qua vòng thi cấp Quận vào ngày 20/03/2021, so tài cùng các Trường Tiểu học, THCS – THPT trên địa bàn Quận Cầu Giấy, xuất sắc giành 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, hội thi Tin học trẻ quận Cầu Giấy lần thứ XX – 2021. 12 học sinh xuất sắc bước tiếp vào vòng thi cấp Thành phố.