Tuần văn hóa New Zealand tại Nguyễn Siêu

16:49 30/10/2018

Bản tin được đưa trên kênh Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Thưa quý vị và các bạn! Chiều 18/10, Trường Nguyễn Siêu đã tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam - New Zealand với sự tham gia của các học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 của trường. Sự kiện có sự hiện diện của ông Keith Conway - Phó Đại sứ New Zealand tại Việt Nam; bà Bành Vân - Giám đốc cơ quan Giáo dục New Zealand tại Việt Nam… 

Nền văn hóa của New Zealand rất phong phú và đa dạng do sự hòa trộn của văn hóa Polynesia và văn hóa châu Âu. Những ảnh hưởng của các nền văn hóa Maori, đảo Pacific, Âu châu và Á châu đã làm cho New Zealand trở thành một mảnh đất nhiều màu sắc và đầy sức sống với nhiều phong tục tập quán và các món ăn để thưởng thức. Người dân New Zealand nổi tiếng về sự thân thiện thoải mái, sự nồng nhiệt của họ đối với du khách nước ngoài và luôn chủ động “tự giải quyết” mọi việc trong cuộc sống hàng ngày. Và tuần văn hóa được tổ chức với mong muốn thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - New Zealand nói chung và tăng cường hiểu biết của học sinh Nguyễn Siêu về văn hóa - con người Kiwi, làm hành trang giúp các em trên con đường du học cũng như trở thành công dân toàn cầu. Thầy Bùi Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Nguyễn Siêu - cho biết: Trường Nguyễn Siêu vô cùng mong muốn tổ chức nhiều hoạt động hợp tác với New Zealand với mong muốn mang đến cho các em hoc sinh nhà trường cơ hội học tập tại một môi trường học tập hàng đầu thế giới. 

Là một ngôi trường tiên phong trong giáo dục hội nhập, trở thành trường mang tên Việt Nam đầu tiên nằm trong hệ thống các trường Cambridge quốc tế (2014) với mã số VN236, tháng 4/2018, Trường Nguyễn Siêu đã ký kết hợp tác với Đại học Massey – New Zealand.  Trong tuần văn hóa, học sinh trường Nguyễn Siêu đã được trải nghiệm học tập với giảng viên Đại học Massey; học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 Nguyễn Siêu được tham dự sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam – New Zealand với sự hiện diện của Phó Đại sứ New Zealand tại Việt Nam – ông Keith Conway và bà Bành Vân –Giám đốc cơ quan Giáo dục New Zealand tại Việt Nam…

Bên cạnh đó là màn tái xuất đầy hào hứng của thần đồng âm nhạc quốc tịch New Zealand và Việt Nam, “cựu học sinh Nguyễn Siêu” Jayden Trịnh. Cùng với ngài Phó Đại sứ, Jayden đã mang âm nhạc, những điệu nhảy, cách chào và giới thiệu của người Maori tới với các bạn Nguyễn Siêu. Trong khuôn khổ tuần văn hóa cũng có nhiều hoạt động phong phú như: lễ trao giải cuộc thi Speaking & Writing Contest tìm hiểu New Zealand dành cho học sinh Nguyễn Siêu; Đại diện trường Đại học Massey (New Zealand) gặp gỡ trao đổi với cha mẹ học sinh về chương trình dự bị đại học khóa 2 tại trường Nguyễn Siêu lộ trình du học tối ưu tiết kiệm về thời gian và chi phí; Ngày hội "Explore New Zealand" do Đại học Massey và trường Nguyễn Siêu đồng tổ chức trao cho học sinh cơ hội hiểu biết về đất nước New Zealand và trang bị kĩ năng du học thành công thông qua lớp học trải nghiệm phát triển kỹ năng với giảng viên cao cấp từ Đại học Massey; hội thảo về giáo dục New Zealand với đại diện các tổ chức giáo dục New Zealand và những cựu du học sinh.

Lê Duyên