HS THPT Nguyễn Siêu giành giải Nhất quốc gia

10:18 25/05/2016

Giải Nhất quốc gia cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn đã thuộc về HS Tạ Hoàng Lịch - lớp 10A1 Trường THCS-THPT Nguyễn Siêu - với đề tài "Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả khi trồng hoa".

 

Tạ Hoàng Lịch
Tạ Hoàng Lịch trong Lễ Tổng kết năm học 2015-2016

 

Hân hoan trước thông tin đến sau ngày Bế giảng năm học 2015-2016, thầy giáo Lê Minh Thực - người hướng dẫn khoa học cho HS Tạ Hoàng Lịch trong đề tài này - mong muốn thành tích tuyệt vời của Tạ Hoàng Lịch sẽ là nguồn cảm hứng cho các học sinh khác nhiệt tình tham gia vào cuộc thi này trong năm học tới và tiếp nối được những nỗ lực mà các học sinh đi trước như Tạ Hoàng Lịch đã dấn thân, miệt mài nghiên cứu với thái độ vô cùng tích cực, nghiêm túc và khoa học.

Với tình huống có ý nghĩa thiết thực của mình, Tạ Hoàng Lịch đã vận dụng và phát triển các kiến thức đã được học vào thực tiễn cuộc sống, cải thiện kĩ năng thực hành của bản thân; nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí sản xuất hoa cho người nông dân. Hơn thế nữa, đề tài của Lịch còn giúp nâng cao năng suất, chất lượng cây hoa.

Tạ Hoàng Lịch và thầy giáo Lê Minh Thực
Tạ Hoàng Lịch và thầy giáo Lê Minh Thực

 

Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học tăng cường việc gắn liền dạy học trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống và góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề; Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp, khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh; Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành"; Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.

An Na