“KHÔNG SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI TRONG LỚP HỌC – ĐÓ LÀ NẾP NGUYỄN SIÊU!”

09:35 17/10/2024

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Nhàn chia sẻ: “Học sinh không sử dụng điện thoại di động trong giờ học đã trở thành một phần của Nếp Nguyễn Siêu, chúng tôi không cần phải cấm mà các con đã thành thói quen tự giác chấp hành”…


Trường Nguyễn Siêu xuất hiện trong phóng sự của VTV tuyên truyền về việc học sinh không sử dụng điện thoại di động trong lớp học

Điện thoại di động nói riêng và các thiết bị thông minh nói chung đang “thao túng” cuộc sống của nhân loại. Một mặt, chúng đáp ứng nhu cầu thiết yếu về giao tiếp, chia sẻ, tác nghiệp…, nhưng mặt khác, chúng lấy đi quá nhiều sự tập trung của trí não, can thiệp quá sâu vào tự do cá nhân, bí mật đời tư và khiến con người quá phụ thuộc vào chúng như một thói quen gây nghiện…

Đối với học sinh, chiếc điện thoại di động là phương tiện kết nối các con với gia đình, nhà trường, đôi khi nó là dụng cụ học tập nhằm mục đích tra cứu, tham khảo, hoàn thành bài tập… Nhưng bên cạnh những tác dụng đó, điện thoại di động cũng rất dễ khiến các con sa đà vào các trò chơi, chìm đắm trong các trang mạng xã hội với vô vàn cám dỗ và đương nhiên, xao nhãng học hành.

Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện phóng sự "Học sinh không dùng điện thoại di động trong lớp học" - một cảnh quay tại trường Nguyễn Siêu

Làm thế nào hạn chế, kiểm soát học sinh sử dụng điện thoại di động ở trường, đối với thầy cô giáo bỗng nhiên trở thành một nhiệm vụ cũng nặng nề không kém dạy học. Tuy nhiên, ở Nguyễn Siêu, thật may mắn là điều này đã được ý thức từ lâu, đưa vào nếp và các con học sinh tuân thủ nghiêm túc.

Cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Siêu, chia sẻ các biện pháp giúp học sinh sử dụng thiết bị thông minh một cách hiệu quả

“Sử dụng thiết bị thông minh là 1 trong 8 Nếp văn hóa Nguyễn Siêu. Nếp này xuất hiện từ 10 năm trước (2014) khi nhà trường thực hiện chương trình Cambridge cùng dự án BYOD – học sinh mang máy tính đến trường. Theo đó, các con chỉ được sử dụng thiết bị thông minh trong giờ học để phục vụ nhiệm vụ học tập. Nhà trường cung cấp cho mỗi học sinh một địa chỉ email, cũng là tài khoản đăng nhập hệ thống wifi có kiểm soát dung lượng, nội dung” – cô Nhàn nêu ra những phương án Nguyễn Siêu đang áp dụng để cân đối, hài hòa giữa việc khai thác và quản lí thiết bị thông minh.

Được sự đồng thuận của cha mẹ và học sinh, giáo viên chủ nhiệm triển khai thu điện thoại di động của các con đầu giờ sáng và trả lại vào cuối giờ chiều

Kể từ đầu năm học 2024-2025, trường Nguyễn Siêu càng tích cực phối hợp với cha mẹ học sinh để tìm tiếng nói chung và biện pháp hiệu quả, hợp lí để hạn chế việc sử dụng điện thoại của các con. Một phương án được thống nhất là đầu giờ sáng, giáo viên sẽ thu điện thoại của học sinh và trả lại vào cuối giờ chiều, trước khi các con ra về. Các tiết học nếu có yêu cầu học sinh dùng điện thoại, giáo viên bộ môn đều phải có kế hoạch trước và cần được Ban Giám hiệu phê duyệt.

Không dùng điện thoại di động tại trường giúp các con sẵn sàng hơn với các trò chơi vận động, tăng cường gắn kết

Bên cạnh đó, những quy định về việc học sinh sử dụng điện thoại di động tại trường đã được Ban lãnh đạo trao đổi với toàn bộ cha mẹ học sinh trong chuỗi định hướng đầu năm học, thông qua giáo viên chủ nhiệm rèn nếp cho các con, vừa tăng cường giám sát, vừa khích lệ động viên thông qua hệ thống điểm thưởng HPL Awards… Chủ đề sử dụng thiết bị thông minh thế nào cho… thông minh nhất cũng được đưa vào tham luận của đội ngũ giáo viên, tổ chức hội thảo toàn trường…

Những nỗ lực lâu bền, xuyên suốt và nhất quán trong lịch sử 10 năm đã giúp trường Nguyễn Siêu tự tin có được đội ngũ học sinh tự giác, ý thức KHÔNG sử dụng điện thoại di động ngoài mục tiêu học tập. Đó cũng chính là một phần giá trị của những công dân toàn cầu tương lai, sống có hiểu biết, có trách nhiệm với sức khỏe thể chất và tinh thần của chính mình cũng như những người xung quanh.