Phương pháp "Đỉnh của Đỉnh": Siêu dễ để siêu giỏi và siêu Tiếng Anh

17:04 20/07/2009

"Tuyệt vời, so cool, đỉnh ..vv…" là những từ được nhiều bạn học sinh dành để miêu tả về trường Nguyễn Siêu. Chúng ta hãy thử cùng khám phá xem ngôi trường này "cool" đến mức nào nhé!

“Tuyệt vời, so cool, đỉnh v.v…” là những từ được nhiều bạn học sinh dành để miêu tả về trường Nguyễn Siêu. Chúng ta hãy thử cùng khám phá xem ngôi trường này “cool” đến mức nào nhé!

Để kiểm tra xem chỉ số “cool” của trường Nguyễn Siêu cao bao nhiêu, trước hết chúng ta hãy thử cùng nghía qua bảng thành tích đáng nể của nhà trường nhé: 100% học sinh đỗ tốt nghiệp các năm với nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, Trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001-2010, Trường Chất lượng cao đầu tiên theo Luật Thủ đô, Trường Cambridge quốc tế, Trường học điển hình của Microsoft, Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và đào tạo, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Nhì. 

Nhưng đừng vì thế mà vội nghĩ học sinh Nguyễn Siêu toàn những bạn “đầu to, mắt cận” nhé, các bạn ý cũng còn có một “bộ sưu tập” đáng nể khác các thành tích về thể thao, văn nghệ nữa đấy. Chỉ tính tới năm 2009, trường đã có: 10 HCV, 8 HCB, 4 giải Nhất trong các kì hội diễn văn nghệ của thành phố; Học sinh thi đấu đạt 7 HCV, 6 HCB Quốc tế; 20 HCV, 15 HCB Quốc gia; 9 HCV, 17 HCB Thành phố.

Học sinh THPT
Nữ sinh THPT Nguyễn Siêu

 

Lắng nghe và hiểu được nguyện vọng của teen chúng mình không chỉ muốn một ngôi trường có môi trường giảng dạy, học tập tốt mà còn cần cả các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ và thể thao, trường Nguyễn Siêu đã kết hợp hài hòa giữa việc học tập và các hoạt động ngoại khóa giúp cho các bạn học sinh có cơ hội vui chơi, giải trí theo đúng tôn chỉ: “Học hết mình, chơi hết sức”.

Và Nguyễn Siêu đã trở thành một môi trường học tập sinh hoạt thân thiện cho các bạn ở đây có được một bộ sưu tập thành tích đáng nể đến vậy. Các thầy cô giáo không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn là những người bạn cực kì tâm lý đối với các bạn ấy nữa. Tuổi teen chúng mình nhiều lúc thật “ẩm ương” mà có những hành động hơi “crazy” một tẹo nhưng các thầy cô giáo, đặc biệt là các thầy cô giáo chủ nhiệm đã luôn thông cảm và chia sẻ, dõi theo sự tiến bộ của từng bạn và nhiểu lúc còn “gỡ rối” cho những tình cảm “dở hơi” của chúng mình nữa nhé.

Cô Nguyễn Thị Minh Thúy - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện để các bạn học sinh có cơ hội phát huy khả năng sáng tạo, tự chủ, độc lập của mình. Các thày cô giáo chỉ định hướng và chia sẻ cho học sinh, còn các em sẽ tự dựng chương trình từ khâu chuẩn bị đến lúc thể hiện chương trình của mình”. Ngoài những sự kiện lớn mà nhà trường tổ chức hàng năm như: Festival Tiếng Anh vào dịp Noel, Lễ chia tay lớp 12 vào cuối năm học, thì hoạt động trải nghiệm sáng tạo hàng tuần là những cơ hội để các bạn tự thể hiện mình trên nhiều "địa hình" khác nhau.

100% các bạn là học sinh trường Nguyễn Siêu đều có khả năng lên sân khấu tham gia vào các hoạt động ngoại khóa sôi động. Hàng tháng các bạn đều được tham gia vào Câu lạc bộ Rèn luyện kỹ năng sống: kĩ năng tự chăm sóc bản thân về sức khỏe, giới tính, kỹ năng lập kế hoạch cá nhân… Đặc biệt, các bạn nữ còn được học thêm về nữ công gia chánh, các bạn nam thường tham gia CLB TDTT, đặc biệt là CLB bóng rổ.

Các hoạt động ngoài giờ lên lớp không chỉ là những giờ hoạt động sôi nổi tại sân khấu Hội trường, tại sân bóng rổ hay nhà thể chất, mà các bạn còn được học từ những bài học thực tế ngoài trường. Một giờ học Lịch sử tại Bảo tàng, một giờ học Hướng nghiệp tại làng nghề truyền thống như Vạn Phúc, Bát Tràng, nhà máy Thủy điện, một doanh nghiệp, siêu thị, những buổi xem phim tại rạp, những buổi tham quan cắm trại dã ngoại…

Bạn Hoàng Nhật Quân, một gương mặt nổi bật của trường không chỉ về học tập mà cả các hoạt động văn nghệ nói: “Mình đã học được rất nhiều kinh nghiệm từ các hoạt động ngoại khóa của trường. Điều đó khiến cho mình tự tin hơn và có khả năng tự lập cao hơn. Sắp tới mình sẽ đi du học, chắc phải rất lâu nữa mới có cơ hội quay lại trường. Mình muốn nói lời cảm ơn đến các thầy cô đã rất nhiệt tình, tư vấn, giúp đỡ mình trong quá trình chọn trường và chuẩn bị hồ sơ đi du học.”

Điểm cộng nữa cho Trường Nguyễn Siêu là về cơ sở vật chất và môi trường học tập cực kì thân thiện. Trường có 2 khu sân chơi khá rộng với rất nhiều cây xanh, phòng thể chất, phòng máy tính, thư viện. Các bạn “mê” chơi bóng rổ còn được nhà trường ưu ái dành riêng cho cả một sân chơi nữa cơ đấy. Phòng học lớp CLC đều được lát sàn gỗ, có máy điều hòa và máy và màn chiếu tại lớp để phục vụ cho việc học tập. Bên ngoài, các bạn ý còn có cả những giá đựng giầy dép và treo mũ nhìn “iu” lắm ý! Buổi trưa các bạn xuống nhà ăn cùng ăn trưa và ngủ trưa bằng những chiếc đệm cá nhân xinh xắn… 

Học, ăn, nghỉ trưa tại trường đã tạo lập môi trường Nguyễn Siêu như một gia đình nhỏ, vui và đầy thân thiết. Thư viện của trường với rất nhiều sách truyện và báo chí. Phòng Multimedia với máy tính hiện đại. Để phục vụ cho nhu cầu học tiếng Anh và đi du học của học sinh, 100% các lớp được học Tiếng Anh với người nước ngoài. Các thầy cô giáo đến từ các nước Anh, Mỹ, Canada và phải trải qua rất nhiều các vòng kiểm tra nghiêm ngặt về khả năng sư phạm.

Theo đúng lộ trình học tập, các bạn có khả năng đạt IELTS từ 5.5 đến 6.5. Điều ấy khiến cho các bạn học sinh đều rất yên tâm với mục tiêu Du học của mình vì: “Học ngoài các trung tâm cũng vậy. Mình chẳng cần phải đi học thêm ở đâu cả vì rất mất thời gian. Năm ngoái tuy chỉ định thi thử nhưng mình đã đạt được 6.0 IELTS. Mình hoàn toàn tin tưởng vào phương pháp dạy của các thày cô”- Hoàng Nhật Quân lớp 11A1 nói.

Còn những bạn có quyết tâm thi Đại học trong nước thì sao? Học sinh cuối cấp được học cơ bản và luyện thi ngay trong trường và các tiết học luyện thi được xếp lồng ghép ngay trong chương trình học chính khóa. Nhà trường đã mời các thầy cô giáo nổi tiếng có kinh nghiệm luyện thi về dạy. Sự tận tâm của các thày cô GVCN, GV bộ môn dạy cơ bản phối hợp với các thày cô giáo dạy thỉnh giảng, các bạn đã nắm chắc kiến thức cơ bản phục vụ tốt cho cả thi tốt nghiệp và thi Đại học. Và “bravo” học sinh các khóa 100% đỗ Tốt nghiệp có năm xếp thứ 3/162 trường, riêng môn Toán, Lý đỗ 100% xếp thứ 1 thành phố. 

Bạn Hoàng Hoài Nam – đội trưởng đội bóng rổ của trường cũng chia sẻ thêm: “Việc luyện thi ở nhà trường giúp cho bọn mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian, được học với các thầy cô dạy tốt nhất và với các bạn trong cùng lớp. Năm nay, các bạn trong lớp mình làm bài thi đại học đều khá ổn. Riêng mình cũng tự tin với kết quả thi đại học. Lúc mới vào trường mình còn rất nhiều bỡ ngỡ nhưng nhận được sự quan tâm của các thầy cô giáo không chỉ trong học tập mà cả cho câu lạc bộ bóng rổ của tụi mình nên mình cảm thấy gắn bó với trường hơn. Mình có cảm giác thật nuối tiếc khi thời gian trôi qua nhanh, phải tạm biệt mái nhà thứ 2 này của mình, các bạn và thầy cô”.

Tìm môi trường học tập thân thiện, và để đạt mục tiêu Du học hoặc đỗ Đại học, và để có những tình cảm đẹp nhất của tuổi học trò chúng mình, các bạn ghé qua trường Nguyễn Siêu tìm hiểu và biết đâu, các bạn sẽ có những quyết định đúng đắn khi gửi gắm ước mơ của mình.

 

TRƯỜNG THCS-THPT NGUYỄN SIÊU

Địa chỉ: Phố Trung Kính - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04 3784 4889

Fax: +84 43 7847 433

Hotline THPT: 0943 165 165

Hotline CIE/IGCSE/ Trại hè quốc tế: 0965 555 800

Email: c3nguyensieu@hanoiedu.vn

Website: www.nguyensieu.edu.vn

 

(Kenh14.vn)