Ấm áp mùa xuân, mang Tết về miền biên ải

21:09 03/02/2018

Sáng 3/2/2018, Hội chợ Ấm áp mùa xuân đã diễn ra tưng bừng tại trường Nguyễn Siêu với rất nhiều hoạt động vui nhộn và mang ý nghĩa nhân văn. Số tiền quyên góp được từ Hội chợ sẽ đến với các em nhỏ trường Lóng Sập ở vùng giáp biên Việt - Lào (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Hiệu trưởng Minh Thuý khai mạc Hội chợ Ấm áp mùa xuân.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Vĩnh quyên góp ủng hộ trẻ em Lóng Sập.

Thầy Robert Travers mua sách tại chợ đồ cũ.

Ngày hội bóng rổ.

Các nghệ sỹ đường phố.

Ủng hộ quỹ từ thiện tại chợ đồ cũ.

Góc gói bánh chưng thu hút rất nhiều học sinh nhỏ tuổi và cha mẹ.

Đi tìm Master Chef của trường Nguyễn Siêu.

Sự chăm chú của các cô thợ bánh.

Những gian hàng nhộn nhịp nhìn từ trên cao.

Sách cũ vẫn là điểm bán có sức hấp dẫn lớn.

Gian hàng bánh kẹo, hoa quả phục vụ Tết là nơi cha mẹ học sinh hết sức quan tâm.

Niềm vui đi sắm Tết.

Cuộc thi nhảy dance sport 

Chăm chút cho những chiếc bánh sắp ra lò.

Hàng hoa Tết cũng đóng góp một khoản lớn cho quỹ từ thiện.

U23 Việt Nam cũng nhanh chóng trở thành mặt hàng "hút khách".

Sự cuồng nhiệt của trò chơi thi đấu dance sport.