34 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỘC ĐÁO MANG DẤU ẤN NGUYỄN SIÊU

10:39 07/06/2024

Chiều ngày 6/6/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có quyết định công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) cấp ngành Giáo dục và Đào tạo, làm căn cứ đề xuất xét tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng năm học 2023-2024 - Đợt 1. Theo đó, Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu có 34 SKKN được công nhận, là một trong những trường có chất lượng và số lượng SKKN dẫn đầu.

Xét trong tổng thể của ngành, cán bộ, giáo viên Trường Nguyễn Siêu cho thấy sức trẻ, sự tươi mới, năng nổ, nhiệt huyết với nghề, thể hiện qua các đề tài sáng kiến thiết thực được phủ rộng trên các mảng: Quản lý, Chủ nhiệm, Chuyên môn, Công tác Đoàn - Đội… 

Về chuyên môn, SKKN được đúc kết từ trải nghiệm của giáo viên các bộ môn như: Công nghệ công nghiệp, Địa lí, GDCD, GD địa phương, GD Kinh tế và pháp luật, GD Thể chất, Hoá học, Lịch sử, Ngữ Văn, Sinh học, Toán, Vật lí… 

Giáo viên Nguyễn Siêu trong một buổi phổ biến SKKN, chia sẻ cách viết một SKKN tốt với đề tài mang tính thực tiễn, ứng dụng trong việc dạy và học

Về số lượng cụ thể, có 6 SKKN môn Toán, 5 SKKN môn Ngữ Văn, 3 SKKN môn Địa lí, 2 SKKN môn Sinh học, 3 SKKN môn GDCD và GDKT&PL, 3 SKKN môn Lịch sử và GD địa phương, 2 SKKN môn Vật lí, 2 SKKN môn Hoá học, 2 SKKN môn GD thể chất, 1 SKKN môn Công nghệ công nghiệp; 2 SKKN lĩnh vực Quản lý, 2 SKKN lĩnh vực Chủ nhiệm, 1 SKKN lĩnh vực công tác Đoàn - Đội. 

Về nội dung, phương pháp, giải pháp, ban lãnh đạo nhà trường chứng minh tinh thần “Dẫn dắt sự thay đổi” hiệu quả với các đề tài về đổi mới công tác đánh giá giáo viên góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ. Các giáo viên Nguyễn Siêu cũng cho thấy sự đa dạng, phong phú trong việc ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực cũng như các ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, như tổ chức trò chơi, phương pháp đóng vai, dạy học dự án, hoạt động trải nghiệm, Infographic, Padlet, Google Earth, trí tuệ nhân tạo AI,… 

Đặc biệt, triết lý High Performance Learning (HPL) mà Nguyễn Siêu đang áp dụng lần đầu tiên xuất hiện trong SKKN ở lĩnh vực Chủ nhiệm với đề tài “Thiết kế, tổ chức các hoạt động chủ nhiệm bồi dưỡng sự thấu cảm cho học sinh lớp 7…” của cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền. Mô hình Hội đồng học sinh Nguyễn Siêu xuất hiện trong đề tài phát huy khả năng lãnh đạo cho học sinh tại Liên đội THCS Nguyễn Siêu trong lĩnh vực Công tác Đoàn - Đội của cô Vũ Thị Lý.

Trong thời gian tới, chủ nhân các SKKN cấp ngành sẽ tiếp tục làm hồ sơ công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp Thành phố, nối dài truyền thống là lá cờ đầu của giáo dục Thủ đô và nâng cao hơn nữa uy tín học thuật của mái trường hơn 33 năm lịch sử.

TIN LIÊN QUAN:

>>> GIÁO VIÊN NGUYỄN SIÊU CHIA SẺ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC