NS-ER GIÀNH HUY CHƯƠNG VÀNG STEM OLYMPIAD QUỐC TẾ 2025 VỚI SỐ ĐIỂM TUYỆT ĐỐI

09:27 21/03/2025

Phạm Ngọc An, học sinh lớp 6CI5 Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu, đã xuất sắc giành Huy chương Vàng ở bảng đấu Lập trình cuộc thi STEM Olympiad Quốc tế 2025 với 100/100 điểm tuyệt đối.

STEM Olympiad Quốc tế là một trong những kỳ thi lớn nhất trên thế giới về STEM, có quy mô toàn cầu dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 với lịch sử 5 năm tổ chức. Đến nay, kỳ thi đã thu hút hơn 38.000 thí sinh từ 130 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Kỳ thi gồm vòng loại Quốc gia (22/2/2025) và vòng thi Chung kết Thế giới (01/3/2025). Những thí sinh có kết quả tốt nhất trong vòng thi Chung kết thế giới sẽ được mời tham gia vòng Chung kết toàn cầu trực tiếp tổ chức tại Barcelona, Tây Ban Nha vào tháng 7/2025.

Tại cuộc thi năm nay, NS-er Phạm Ngọc An (lớp 6CI5) tranh tài tại bảng đấu Lập trình khối 6. Vượt qua các đối thủ nặng ký tại vòng loại, Ngọc An tiến vào vòng Chung kết Thế giới và chinh phục tấm huy chương Vàng với số điểm tuyệt đối 100/100. Đồng thời, nam sinh còn xuất sắc lọt top 7 thí sinh xuất sắc nhất toàn cầu và được vinh danh bởi Ban Tổ chức cuộc thi.

Giấy chứng nhận của Phạm Ngọc An sau vòng thi Chung kết Thế giới

Ngọc An lọt vào Top 7 thí sinh xuất sắc nhất toàn cầu ở bảng đấu Lập trình khối 6

Dù mới chỉ là một học sinh lớp 6, Ngọc An đã kịp tích lũy một bề dày kinh nghiệm đáng nể qua nhiều cuộc thi các cấp, cả trong và ngoài nước. Đơn cử như: Huy chương Đồng môn Toán vòng quốc gia Kỳ thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán và Tiếng Anh- ASMO Việt Nam; Giải Khuyến khích Enjoy AI Việt Nam 2024: Cuộc thi Rô-bốt "Hành trình giữa các vì sao"; Giải Đồng Tekmonk Coding Olympad - Vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics 2024 (VSAR); Huy chương Vàng và đứng trong top 7 khối lớp 6 cuộc thi Lập trình tại International STEM Olympiad 2025; Giải Ba cuộc thi Tên lửa nước; Huy chương Vàng cuộc thi Robotics cấp trường...

Thành tích của Ngọc An là minh chứng cho tài năng và sự nỗ lực của bản thân em, đồng thời khẳng định chất lượng dạy và học của trường Nguyễn Siêu trong lĩnh vực STEM nói riêng và các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học của thầy trò nhà trường nói chung.