Gặp gỡ học sinh lớp Foundation đầu tiên

09:33 13/10/2018

🔑 Khoá học International Foundation Pathway (IFP) 2018 tại Trường Nguyễn Siêu dành cho HS lớp 11, 12 đã giải quyết những băn khoăn của CMHS khi các con được học dự bị đại học quốc tế tại Việt Nam, học linh hoạt song song với chương trình THPT Việt Nam, với giảng viên tới từ Đại học Massey (New Zealand).

Với nội dung giảng dạy rèn luyện kiến thức, ngôn ngữ tiếng Anh, kĩ năng cho bậc Đại học, khóa học này giúp học sinh tiết kiệm thời gian (từ 3-12 tháng) và 80% chi phí so với du học truyền thống. 

Với đối tượng tuyển sinh là học sinh kết thúc lớp 10, có chứng chỉ IGCSE với 2 môn đạt điểm B và 2 môn đạt điểm C trở lên; học sinh kết thúc lớp 11, điểm trung bình THPT đạt 7.0 và trình độ tương đương IELTS 5.5 (không kỹ năng nào dưới 5.0), lớp Foundation khóa 1 - giai đoạn 1 đặt tại Trường Nguyễn Siêu đã đi vào hoạt động từ 16/7/2018 và sẽ kết thúc vào 16/02/2019.

Hoàn thành khoá học IFP, học sinh được lựa chọn chuyển tiếp sang Đại học Massey để học giai đoạn 2, hoàn thành chứng chỉ Dự bị Đại học (Foundation Studies Certificate). Với chứng chỉ Dự bị Đại học, học sinh được xem xét tiếp nhận thẳng vào Năm 1 chuyên ngành (tức là năm thứ 2 đại học) tại các trường Đại học ở New Zealand.

Giảng viên cao cấp của Đại học Massey Julia Walton và học sinh lớp Foundation khóa 1 tại Trường Nguyễn Siêu

Để hiểu rõ hơn về chương trình này, mời các bạn cùng trò chuyện với những học sinh của khóa 1 Foundation đặt tại Trường THCS&THPT Nguyễn Siêu nhé!

1.    Vì sao bạn chọn theo học chương trình Foundation khóa 1 đặt tại Nguyễn Siêu? Mục tiêu hay định hướng tương lai của bạn là gì?

-    Trang: em chọn tham gia khóa học này để tích lũy các kiến thức nền cần thiết cho việc đi du học cũng như cho tương lai. Mục tiêu nghề nghiệp của em là làm Game developer hoặc Graphic designer.

-    Long: đối với em thì việc theo học chương trình này là 1 phương thức tiết kiệm thời gian khi em có thể học một cách nhanh nhất và có thể lên thẳng Đại học Massey sau khi hoàn thành khóa học. Trong tương lai em sẽ theo học ngành Mechatronic engineering (kĩ sư cơ khí).

-    Nguyên: ngoài việc tiết kiệm thời gian và tiền bạc thì lớp Foundation giúp em làm quen sớm với phương pháp giảng dạy của New Zealand trong một môi trường học tập tốt ngay tại Việt Nam.

2.    Có những môn học nào trong khóa học của bạn? Môn nào khiến bạn hứng thú nhất? Vì sao?

    Linh: trong khóa học Foundation gồm có 4 môn là SAS (Strategies for Academic Success - Chiến lược thành công trong học thuật), RLU (Reading and Language for University - Đọc và ngôn ngữ cho bậc đại học), WLU (Writing and Language for University - Viết và ngôn ngữ cho bậc đại học) và CAS (Critical Academic Skills - Kĩ năng phản biện trong học tập). Hiện tại thì chúng em đã hoàn thành điểm của 2 môn học đầu tiên là SAS và RLU với điểm số khá khả quan.

-    Long: đổi với em môn SAS là môn học bao gồm nhiều kĩ năng mới và các kiến thức bổ trợ thú vị nhất trong quá trình học tập.

-    Trung: môn SAS rất thú vị nhưng 2 môn hiện tại đang học là RLU và WLU khá khó khi phải vận dụng, bổ sung vốntự vựng nhiều lần để hoàn thành bài tập trên lớp.

Học sinh Nguyễn Siêu theo học chương trình dự bị đại học quốc tế 

3.    Việc học song song chương trình Việt Nam và dự bị đại học có thuận lợi và khó khăn gì đối với bạn?

-    Kiệt: Thuận lợi của việc tham gia khóa học Foundation vô cùng đa dạng như cách phân bố thời gian hợp lý, cách tư duy và suy nghĩ độc lập như một người trưởng thành cùng với các kĩ năng mềm vô cùng tiện dụng.

-    Trung: Đối với em thì khóa học này có rất nhiều ảnh hưởng đến em khi bao gồm nhiều kĩ năng như quản lí thời gian, cách viết essay khoa học nhất hay cách tư duy phản biện. Nhưng cùng lúc đó cũng có một số khó khăn trong việc cân đối song song  chương trình Foundation và chương trình văn hóa trên lớp.

-    Nguyên: Theo em thì khó khăn lớn nhất là khả năng thích ứng khi học bởi trong khóa học này có rất nhiều kĩ năng mềm như thuyết trình, tư duy phản biện, kĩ năng viết luận, quản lí thời gian... khác biệt rất lớn so với chương trình Việt Nam.

-    Trang: Em nghĩ rằng các kỹ năng mềm như viết luận, thuyết trình, lập bảng nghiên cứu hay kĩ năng tham khảo là vô cùng cần thiết và sau khi tham gia khóa học này em nghĩ nên tăng cường các kĩ năng này trong chương trình học Việt Nam.

4.    Bạn cảm nhận thế nào về phong cách giảng dạy của giảng viên tới từ ĐH Massey?

-    Linh: Giảng viên của chúng em là cô Julia Walton của Đại học Massey và đối với em thì cô là một người vô cùng nghiêm khắc với phong cách giảng dạy phong phú kết hợp vốn hiểu biết rất rộng.

-    Kiệt: Cô Julia là một giảng viên đầy nhiệt huyết và rất nhiệt tình trong việc giải đáp thắc mắc của chúng em. Cô có chuyên môn cao và luôn đưa ra những phương án giúp đỡ chúng em một cách triệt để nhất. 

-    Long: cô Julia làm mọi việc đều nghiêm túc và tuân thủ quy định rất chặt chẽ. Cô là một giảng viên rất tâm huyết và luôn hết mình với chúng em trong tất cả các tiết học.
-    Trung: Foundation là một quá trình gian nan đối với mỗi học sinh chọn học chương trình này nhưng kết quả bạn nhận được lại là một món quà rất xứng đáng với công sức bỏ ra. Điểm yếu số một của phần lớn học sinh Việt Nam hiện nay là học một cách thụ động và không biết quản lí thời gian thế nào cho hợp lí. Thế nhưng ở đây, chúng em được nhận rất nhiều sự giúp đỡ của các thầy cô nên có thể cân bằng việc học song song giữa hai chương trình mà không bị quá áp lực (mặc dù lịch làm bài và kiểm tra dày đặc). Foundation dạy cho chúng em cách để suy nghĩ chín chắn như một người trưởng thành, không chỉ dạy những kiến thức mà còn là các kĩ năng thiết thực để có thể áp dụng vào cuộc sống sau này. Chẳng hạn như cách chia nhỏ từng mục tiêu ra sao để thực hiện một cách dễ dàng hơn, cách quản lí thời gian, cách nhìn nhận những những thiếu sót và giải quyết vấn đề...

Trong lớp học của khóa Foundation 1

===

⏰Ngày 19/10 (18:00 - 19:00) - Đại diện trường Đại học Massey gặp gỡ trao đổi với Cha mẹ học sinh về chương trình Dự bị đại học khóa 2 tại trường Nguyễn Siêu, quý CMHS và các em HS quan tâm, xin mời đăng ký tại link: https://bit.ly/2RCCrx9

📍CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ với đội ngũ giảng viên Đại học Massey giảng dạy

📍CƠ HỘI VÀO ĐẠI HỌC không cần thi tốt nghiệp THPT

📍NỀN TẢNG KỸ NĂNG để học tập thành công tại Đại học

📍LỘ TRÌNH DU HỌC TỐI ƯU tiết kiệm về thời gian và chi phí 

===

 ĐÔI NÉT VỀ ĐẠI HỌC MASSEY

📚Đại học đa ngành, chú trọng thực hành và khuyến khích nghiên cứu;
📚Nhóm 1.3% trường Đại học danh tiếng nhất thế giới (QS 2019);
📚Chuẩn chất lượng 5 sao cộng - thứ hạng cao nhất trong QS 2019;
📚Top 25 thế giới về Khoa học thú y và Nông lâm nghiệp (QS 2019);
📚Top 100 thế giới về Nghệ thuật và thiết kế; Nghiên cứu phát triển (QS 2019);
📚Top 200 thế giới về Giáo dục; Kinh doanh; Tài chính và Kinh tế (QS 2019).


===

Trường Nguyễn Siêu ký kết hợp tác với Đại học Massey có sự chứng kiến của Đại sứ hai nước: Việt Nam và New Zealand, tháng 4 năm 2018

 Liên hệ: Phòng Quốc tế, trường Nguyễn Siêu, Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội