Cuốn sách dành cho học sinh của tác giả nhí 13 tuổi

09:29 25/05/2020

“Nhật ký của nhóc Alvin siêu quậy” của tác giả nhí Khang Thịnh (lớp 7 Trường Nguyễn Siêu) đã ra mắt độc giả vào 09h00 ngày Chủ nhật 24/05/2020, với mong muốn mang đến một thế giới tuổi thơ hạnh phúc, vui vẻ cùng nhiều ước mơ đẹp cho các bạn nhỏ trong cả nước nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 sắp tới.

Đến chung vui và chúc mừng Khang Thịnh có các thầy cô và bạn cùng lớp 7CI1 tại Trường Nguyễn Siêu.

Cô Nghiêm Thị Hồng Điệp - giáo viên chủ nhiệm lớp của Khang Thịnh - viết: "Một sự kiện đáng nhớ không chỉ của riêng cậu học trò nhỏ tuổi rất cá tính của mình. Cậu bé đã cho mình nhiều cung bậc cảm xúc: niềm vui xen lẫn tự hào và cả sự ngỡ ngàng. Hai năm làm GVCN của cậu bé, mình mới chỉ biết Khang Thịnh là cậu học trò thông minh, cá tính, có những tư duy khác những đứa trẻ cùng trang lứa chứ chưa bao giờ nghĩ cậu bé đó lại cho ra một tác phẩm như một nhà văn thật sự. Cảm ơn con đã luôn dám nói lên những suy nghĩ của mình. Chúc con luôn có nhiều ý tưởng sáng tạo. Hi vọng cuốn sách của con sẽ được nhiều độc giả biết đến. Chúc mừng con!"

Cũng tại buổi ra mắt cuốn sách của cháu trai, ông nội Khang Thịnh chia sẻ: “Cảm ơn các con, đặc biệt là mẹ cháu; các thày cô giáo đã chăm lo, dìu dắt từng bước đi cho cháu, để cháu có những trưởng thành qua từng trang sách, cũng chính là sự trưởng thành trong cuộc sống hàng ngày..”

3 cuốn vở ghi bản thảo suốt 3 chương truyện của Thịnh, trong đó cuốn đầu tiên là cuốn dày nhất, hồi ấy đi đâu Thịnh cũng mang theo vì cuối vở có lời chúc và chữ ký của anh Đỗ Nhật Nam.

Mẹ là người khơi nguồn cảm hứng sáng tác của Khang Thịnh

Tác giả nhí Khang Thịnh năm nay mới 13 tuổi. Em có một gia đình hạnh phúc và một người mẹ có tấm lòng nhân ái tuyệt vời. Hai anh em Khang Thịnh từ nhỏ thường theo mẹ đi làm từ thiện vào các ngày cuối tuần. Ba mẹ con thăm và tặng quà các em bé bị bỏng nặng ở Viện Bỏng quốc gia, dạy học cho các em bé ở trại trẻ mồ côi Hà Cầu (Hà Đông). Chính những việc làm nhân ái này của mẹ đã giúp Khang Thịnh sớm biết chia sẻ yêu thương với mọi người xung quanh. Nhân vật Alvin hiện lên trong truyện “Nhật ký của nhóc Alvin siêu quậy” là một cậu bé như thế. Alvin rất hay trò chuyện và giúp đỡ một ông già cô đơn mà sau này, khi ông mất đi, Alvin mới biết được đó chính là một tỷ phú.

Khang Thịnh và mẹ trong ngày ra mắt cuốn sách riêng của mình, 24/5/2020

Khang Thịnh đam mê đọc sách từ nhỏ. Đặc biệt nhất là em có thể tự đọc hiểu những cuốn sách tiếng Anh hàng trăm, nghìn trang từ khi còn đang học tiểu học. Mẹ em còn kể rằng, khi đi du lịch, mỗi khi dừng chân nghỉ ở đâu đó, em lại lôi sách ra đọc. Có khi cả trong bóng tối thiếu ánh sáng, em cũng vẫn muốn đọc sách và bố em đã phải dùng ánh sáng điện thoại để soi từng dòng chữ cho em. Có thể nói, chính đam mê đọc sách ấy đã tạo nên một Khang Thịnh có khả năng viết sớm.

Khang Thịnh hiện nay đang là cộng tác viên của báo Học Trò Cười, chuyên đề báo Thiếu Niên Tiền phong và Nhi đồng.

Tóm tắt nội dung: “Nhật ký của nhóc Alvin siêu quậy”

“Nhật ký của nhóc Alvin siêu quậy” là tác phẩm sách đầu tay của Khang Thịnh được em viết và hoàn thành trong gần 3 năm.

Câu chuyện kể về một gia đình nhỏ người Mỹ gồm có hai vợ chồng và một cậu con trai duy nhất tên là Alvin đang tuổi đi học cấp II. Alvin là một cậu bé thông minh, hóm hỉnh, rất hiểu chuyện, gần gũi gia đình và bạn bè và luôn biết giúp đỡ người khác. Cậu có đam mê khoa học, nghĩ ra nhiều ý tưởng, thích chơi game và làm Youtuber. Ở lứa tuổi học trò, Alvin cũng giống nhiều bạn khác, rất quậy. Cậu nhiều lần cùng một số người bạn của mình trốn học, ngủ gật, không làm bài, giấu bố mẹ những bài kiểm tra khi bị điểm kém... Alvin có nhiều bạn tốt luôn cùng Alvin phấn đấu học tập, cùng vui chơi và đôi khi cả cùng nhau mắc lỗi nữa.

Gia đình của Alvin thông qua những trang nhật ký cậu viết hiện lên rất ấm áp, vui vẻ, trí tuệ và nhân văn. Mẹ của Alvin là một phụ nữ rất tiến bộ và dạy con rất khéo léo. Cô luôn luôn khuyến khích con có nhiều bạn bè, gắn kết các bạn trong lớp và biết giúp đỡ mọi người. Khi Alvin đạt thành tích hoặc làm được điều tốt cậu sẽ được mẹ thưởng, ngược lại, nếu cậu mắc lỗi lớn, cậu cũng sẽ bị mẹ áp dụng một số mức phạt rất nghiêm. Mẹ của Alvin cũng có thể trả lương cho Alvin trong một vài công việc nhà, điều này đã giúp cậu có một khoản tiền nho nhỏ để tiết kiệm và dùng để mua đồ chơi yêu thích. Alvin kể về mẹ rất nhiều trong những trang Nhật ký của mình nhưng bố lại được nhắc đến rất ít. Dù xuất hiện ít vậy nhưng người đọc vẫn cảm nhận được bố của Alvin là người rất tâm lý, chiều con đúng mực và luôn tôn trọng các quyết định cũng như cách dạy con của mẹ Alvin.

Bên cạnh những trang Nhật ký chân thật và lôi cuốn của Alvin kể về trường lớp, bạn bè, thầy cô và những người hàng xóm thì ở những trang kết của cuốn truyện, Alvin còn nhắc đến chuyến du lịch ở Myanmar của cả gia đình cũng rất hấp dẫn người đọc. Alvin giống như một tour guide thật sự khi đưa người đọc đi thăm được hết các địa điểm đẹp và nổi tiếng của Myanmar cùng với những gợi ý về các quán ăn cực kỳ độc đáo ở đó có món ăn ngon nhưng lại rất rẻ.

Có thể nói, hình ảnh Alvin trong truyện cũng chính là của Khang Thịnh ngoài đời vậy. Khang Thịnh cũng có những đam mê, những sở thích và cả những ước mơ trở thành người nổi tiếng giống Alvin.   

Với lời văn giản dị, hóm hỉnh và tư duy logic sâu sắc, Khang Thịnh đã truyền cảm hứng đọc đến rất nhiều đối tượng độc giả. Các bạn nhỏ đọc truyện xong sẽ thấy ừ, sao Alvin và mấy người bạn lại giống mình thế nhỉ, cũng đều tinh quái như thế, cũng có những chiêu trò làm thầy cô và bố mẹ không vui ... Những người lớn lại thấy đâu đó hình ảnh của mình qua hình ảnh bố mẹ Alvin. Họ rất quan tâm đến con, thường xuyên đưa con đi du lịch và trò chuyện cùng con, yêu thương con mà không cần dùng đến roi vọt dù Alvin là cậu bé siêu quậy. Với nhiều thông điệp như thế, chắc chắn “Nhật ký của nhóc Alvin siêu quậy” sẽ không chỉ khiến các bạn nhỏ thích thú mà ngay cả các phụ huynh khi đọc cuốn sách này cũng cảm thấy ấm áp hơn, tươi trẻ hơn và hiểu hơn về tâm lý của con trẻ. Và biết đâu, sau “Nhật ký của nhóc Alvin siêu quậy” này sẽ có rất nhiều các tác phẩm được xuất bản bởi các tác giả trẻ tuổi như Khang Thịnh. Bởi vì tài năng thì không đợi tuổi, chỉ cần các em được quan tâm và phát hiện khả năng sớm thì ai cũng có thể sớm đạt được đúng ước mơ của mình. 

(Theo Tiền Phong)

===

TIN LIÊN QUAN

>>> HS Nguyễn Siêu xuất bản sách