Giáo dục giới tính và kĩ năng thoát hiểm cho HS Tiểu học

14:09 08/08/2019

Trong các ngày 7, 8, 9/8/2019, Tiến sĩ - Bác sĩ Hồ Mai Hoa - Giảng viên Quốc gia chương trình Chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên đã có buổi nói chuyện chuyên đề Giáo dục sức khỏe sinh sản; phòng chống xâm hại, bắt cóc; giáo dục kĩ năng thoát hiểm với học sinh các khối 3,4,5 của Trường Tiểu học Nguyễn Siêu.

Tuổi vị thành niên nằm trong khoảng từ 10 đến 19 tuổi và đây là 9 năm biến đổi toàn bộ, từ thể chất, trí tuệ, cảm xúc, tinh thần, văn hoá, đạo đức, xã hội...

Là những bạn nhỏ đang đứng trước ngưỡng cửa tuổi vị thành niên với nhiều tò mò, ngơ ngác, các em học sinh đã được bác sĩ Mai Hoa cung cấp thông tin, kiến thức về cách quan sát, lắng nghe cơ thể, chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe giới tính. 

Buổi nói chuyện chuyên đề của bác sĩ Hồ Mai Hoa là hoạt động thiết thực, bổ ích góp phần định hướng, giáo dục cho các bạn nhỏ hiểu rõ vấn đề tâm sinh lý của lứa tuổi, có trách nhiệm với bản thân, biết làm chủ cơ thể mình để không hoang mang, lo lắng, biết cái gì là bình thường, cái gì cần phải bảo vệ, như thế nào thì phải đến bác sĩ ngay...

Bên cạnh đó, những bài học cơ bản về các tình huống trải nghiệm, kĩ năng thực hành thoát hiểm khi bị bắt cóc, xâm hại tình dục hay bị kẹt trên xe ô tô cũng được bác sĩ Mai Hoa, cô Hiệu phó Nguyễn Thị Lan, thầy Tổng phụ trách Đội Nguyễn Văn Nhàn và các thầy cô khác phối hợp cung cấp cho các bạn nhỏ. 

Những giờ học hết sức thiết thực và bổ ích mong rằng sẽ góp phần mang đến cho học sinh Nguyễn Siêu hành trang đủ đầy và chu đáo trên bước đường trưởng thành mỗi ngày.

*

Kết quả mong đợi sau trải nghiệm:

* Học sinh khối 3, 4:
+ Chỉ ra được cơ quan nào là vùng kín/nhạy cảm của riêng bản thân mình mà em có quyền bảo vệ không ai được đụng chạm, xâm nhập và nêu được cách vệ sinh chúng
+ Phát hiện và nói ra được các dấu hiệu lạ gây khó chịu cơ thể với người thân mà em tin cậy để có giải pháp sớm
+ Thực hành xử lý một số tình huống bị cám dỗ, bắt bớ, đụng chạm, quấy rối, xâm nhập cơ thể và cách phòng tránh tối thiểu để không bị rơi vào tình thế đó

* Học sinh lớp 5: 
+ Phân biệt được các dấu hiệu giống và khác nhau ở tuổi dậy thì nữ và nam
+ Mô tả được cách vệ sinh chăm sóc bộ phận vùng kín của tuổi dậy thì
+ Phát hiện và nói lên được các dấu hiệu không bình thường khi dậy thì với người thân em tin cậy để có giải pháp sớm
+ Kể ra được hậu quả của các trò nghịch dại "tí toáy tuổi dậy thì" và nêu cách giải quyết và phòng tránh

 

TIN LIÊN QUAN:

>>> Quy định về việc đi ô tô hợp đồng

>>> CB-GV-NV Nguyễn Siêu tập huấn sơ cấp cứu theo tiêu chuẩn quốc tế

>>> Một ngày trải nghiệm kỹ năng sinh tồn của học sinh khối 9

>>> Kĩ năng sinh tồn nơi rừng sâu

>>> Skills Up – chương trình bổ trợ kĩ năng cho HS trước khi du học

>>> Kỹ năng sống hòa nhập và hợp tác