95 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ HÀ NỘI: THỦ ĐÔ TỰ TIN BƯỚC VÀO KỶ NGUYÊN MỚI

15:18 12/03/2025

Với truyền thống vẻ vang đạt được qua 95 năm, với tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, hệ thống chính trị thành phố Hà Nội ngày càng vững mạnh, dẫn dắt kinh tế Thủ đô đạt nhiều thành tựu mới...

Qua 95 năm, Thủ đô Hà Nội thế và lực đã đổi thay, lớn mạnh hơn trước nhiều; đặc biệt sau khi mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội có tiềm năng phát triển mới, rộng lớn về đất đai và nguồn nhân lực; đa dạng về khả năng quy hoạch hạ tầng và phát triển kinh tế; vững vàng về quốc phòng, an ninh; phong phú về bản sắc, truyền thống văn hóa...

Đây là nhấn mạnh của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tại Hội thảo khoa học với chủ đề “95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, tầm vóc, ý nghĩa lịch sử (17/3/1930-17/3/2025)” do Thành ủy Hà Nội phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các viện nghiên cứu trực thuộc Học viện tổ chức sáng nay (11/3), tại Hà Nội.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại Hội thảo khoa học với chủ đề “95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, tầm vóc, ý nghĩa lịch sử. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Không ngừng đổi mới tư duy và hành động

Nhìn lại chặng đường 95 năm qua, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, những bài học từ thực tiễn sâu sắc của 95 năm xây dựng và phát triển, những năm gần đây, Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ. Kinh tế liên tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tổng thu ngân sách trên địa bàn năm sau cao hơn năm trước.

Đơn cử, năm 2021, trong bối cảnh rất khó khăn, nhưng Hà Nội vẫn tăng trưởng 2,91%. Năm 2022, kinh tế Hà Nội phục hồi mạnh mẽ với mức tăng trưởng 8,89%; năm 2023, tăng 6,27%; năm 2024 tăng 6,52%. Mặc dù chỉ chiếm 1% về diện tích, hơn 8% về dân số, nhưng hằng năm Hà Nội đóng góp khoảng 1/4 số thu ngân sách nhà nước và hơn 16% GDP cả nước. Quy mô nền kinh tế Thủ đô đến nay đạt khoảng 59 tỷ USD, chiếm hơn 1/10 quy mô kinh tế cả nước.

“Những thành tựu Hà Nội đạt được những năm qua có sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước các thời kỳ, sự đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực,” Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Với vị trí vai trò hết sức đặc biệt, ông Phạm Quang Nghị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết trong suốt quá trình lịch sử, Hà Nội luôn là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia của đất nước, vì vậy các sự kiện chính trị, xã hội kể cả các sự kiện về kinh tế, văn hóa diễn ra ở Thủ đô luôn có ý nghĩa to lớn và đặc biệt.

“Tính chất quan trọng, sự lan tỏa, sức ảnh hưởng của các sự kiện đó luôn vượt qua không gian địa lý của thành phố Hà Nội và trở thành các sự kiện mang tính chất đại diện cho quốc gia, đất nước,” nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nói.

Trong khi đó, Giáo sư Lê Xuân Tùng, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đúc rút những bài học kinh nghiệm của Đảng bộ Thủ đô trong việc đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện công tác cán bộ với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ một cách bài bản, khoa học.

Giáo sư Lê Xuân Tùng nhấn mạnh việc lựa chọn cán bộ vào vị trí chủ chốt phải có tầm nhìn xa, phát hiện sớm rồi trải qua đào tạo mới có thể đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ trong thực tiễn.

Sáng tạo, đi đầu trong kỷ nguyên mới

Để phát triển Thủ đô Hà Nội lên tầm cao mới, ngày 5/5/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó mục tiêu đến năm 2030: Thủ đô Hà Nội là Thành phố “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại”; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước…; Tầm nhìn đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hoà; tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới

Theo Phó Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, để xứng đáng là đô thị đặc biệt - xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, Đảng bộ, chính quyền thành phố luôn chú trọng công tác quy hoạch, mở rộng không gian đô thị trên cơ sở xây dựng, lập đồ án quy hoạch và nhiều lần mở rộng địa giới hành chính.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Đảng, ngày 29/5/2008, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII, thông qua Nghị quyết số 15 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thành phố Hà Nội rộng 3.344,7 km2 gấp 3,6 lần diện tích cũ; với 29 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 10 quận nội thành, 18 huyện và 1 thị xã ngoại thành; dân số là 6.232.940 người.

Trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội luôn quán triệt phương châm: phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt đi đôi với phát triển văn hóa-nền tảng tinh thần của xã hội; quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên nhằm phát triển Thủ đô toàn diện và bền vững.

Nhờ vậy, sau gần 40 năm đổi mới, đặc biệt là sau khi Hà Nội và Hà Tây sáp nhập, Hà Nội luôn duy trì tăng trưởng bình quân trên 7%/năm. Quy mô nền kinh tế Hà Nội (GRDP) năm 2024 đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng, tương đương trên 59 tỷ USD. Thu ngân sách Nhà nước lần đầu tiên xếp thứ nhất cả nước, với khoảng 508.000 tỷ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực và bền vững; môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện.

Để đạt được mục tiêu là thành phố kết nối toàn cầu, Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại,” Phó Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Danh Tiên cũng nhấn mạnh đến 5 trụ cột phát triển Thủ đô, đó là: Văn hóa và di sản; phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn; hạ tầng đồng bộ, giao thông văn minh, hiện đại; xã hội số, đô thị thông minh, kinh tế số; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời, xác định 4 khâu đột phá chiến lược: Tạo lập thể chế quản trị vượt trội; phát triển hệ thống hạ tầng kết nối, đồng bộ; đặc biệt là đường sắt đô thị; phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao và khai thác tài nguyên nhân văn; phát triển đô thị, cải tạo môi trường và cảnh quan.

"Hội thảo đã làm rõ tầm vóc, ý nghĩa của sự thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hà Nội trong suốt 95 năm qua. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, nâng cao niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố. Từ đó, góp phần bồi đắp, phát huy truyền thống Hà Nội văn hiến anh hùng, gương mẫu đi đầu, xứng đáng là trái tim của cả nước; tạo tiền đề để Hà Nội tự tin, tự hào bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc," Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Danh Tiên nêu rõ.

Từ thực tiễn xây dựng và phát triển của Đảng bộ Thủ đô, Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đúc rút một số bài học kinh nghiệm trong việc “Phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu qua các phong trào cách mạng, Thanh niên Thủ đô sáng tạo, đi đầu trong kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.” Theo đó, Đảng bộ Hà Nội đã nhận thức đúng vị trí, vai trò đặc biệt, đặc điểm nổi trội của Thủ đô, xác định đúng thế mạnh, những vấn đề chủ yếu, trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo hiệu quả.

Hơn nữa, trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ Hà Nội luôn chú trọng phát huy lợi thế và những đặc điểm riêng có của Hà Nội để xác định, thực hiện hiệu quả chủ trương giải phóng, bảo vệ, phát triển Thủ đô.

“Đảng bộ Thủ đô thường xuyên coi trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; vững về chính trị, thống nhất về tư tưởng và hành động; đẹp về văn hóa và đạo đức; khoa học về tổ chức; tiêu biểu về cán bộ, hoàn thành trọng trách trước toàn Đảng và nhân dân cả nước,” Giáo sư Phùng Hữu Phú nói./.

(Nguồn: Vietnam+)