BẢN TIN THÁNG 4/2023

14:50 08/05/2023

[Gửi Quận ủy Cầu Giấy]

"MÀU ÁO XANH: TIÊN PHONG - BẢN LĨNH"

Với chủ đề "Màu áo xanh: tiên phong - bản lĩnh”, Tuần lễ áo xanh Thanh niên Việt Nam do Ban Thường vụ Đoàn trường THPT Nguyễn Siêu phát động từ ngày 17/3 đến ngày 26/3 đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của toàn thể cán bộ, Đoàn viên - thanh niên toàn trường.

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước trong bầu nhiệt huyết của tháng Thanh niên, niềm vinh dự và tự hào của tuổi trẻ Nguyễn Siêu lại được “thổi bùng lên” trong những ngày qua. Những bóng áo xanh Thanh niên tình nguyện, những khát khao cống hiến mãnh liệt lại càng được tô đậm hơn bao giờ hết.

/FilesUpload/images/2022-2023/%C4%90o%C3%A0n%20-%20%C3%A1o%20xanh/z4207154743217_af84ccfafcf200dd7c55a8fd2d6e58f8.jpg

/FilesUpload/images/2022-2023/%C4%90o%C3%A0n%20-%20%C3%A1o%20xanh/congtruong.jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Nguyễn Siêu - người luôn gắn bó và trưởng thành từ phong trào Đoàn xúc động nói: “Tôi được sinh ra trong tình yêu của bố mẹ vốn là những cán bộ Đoàn xung phong đi xây dựng vùng kinh tế mới. Có lẽ bởi thế mà những gì về Đoàn đều khiến tôi yêu thích, bài hát nào về Đoàn tôi cũng thuộc, hoạt động nào của Đoàn tôi cũng đều hào hứng tham gia. Tuổi trẻ của tôi gắn liền với Đoàn, gắn với các phong trào tình nguyện, với những buổi sinh hoạt của thôn, xóm hay của Chi đoàn, Liên chi, Đoàn trường... Mỗi khi nhìn thấy màu áo xanh thanh niên là bao nhiêu kí ức tươi đẹp ùa về, tôi yêu màu áo xanh đó vô cùng.”

/FilesUpload/images/2022-2023/%C4%90o%C3%A0n%20-%20%C3%A1o%20xanh/z4207155422146_100e30a735c9b4ed189d92d7e1c8ba9b.jpg

Đồng chí Vũ Thị Lý - Bí thư Chi đoàn Giáo viên, Tổng Phụ trách Đội Trường THCS Và THPT Nguyễn Siêu - chia sẻ: “Mỗi khi nhắc đến hai từ Thanh xuân hay Tuổi trẻ tôi thường nghĩ ngay tới khoảng thời gian tươi đẹp nhất của đời mình. Đó là khoảng thời gian mà tôi cũng như các bạn hết sức hồn nhiên, vô tư, nhiệt huyết hay phải trải qua nhiều cung bậc trong cuộc sống. Đặc biệt là khoảnh khắc được khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện; chiếc áo đã thôi thúc tôi sống một cuộc đời ý nghĩa, khát khao cống hiến cho đất nước.”

/FilesUpload/images/2022-2023/%C4%90o%C3%A0n%20-%20%C3%A1o%20xanh/z4207154329705_6fa25cb176234e2ea607cef3297dc4a6.jpg

/FilesUpload/images/2022-2023/%C4%90o%C3%A0n%20-%20%C3%A1o%20xanh/z4207152418787_4abce9f5c59bd27eff987482aa1f6f61.jpg

/FilesUpload/images/2022-2023/%C4%90o%C3%A0n%20-%20%C3%A1o%20xanh/z4207155021419_d5d8a4baf7ba8f7dadc82578acf4dac7.jpg

Với niềm tin và sự cống hiến hết mình, đồng chí Phạm Văn Hậu - Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Giáo viên - đã bày tỏ cảm xúc: “Nhân dịp sinh nhật lần thứ 92 của Đoàn, tôi chúc cho các bạn thanh niên Việt Nam luôn nắm bắt được các cơ hội mới, học tập và làm việc hết mình, phát triển đất nước trở nên vượt bậc. Chúc tổ chức Đoàn ngày càng lớn mạnh, tạo ra nhiều hoạt động mới bổ ích, giúp phát triển được tiềm năng của những con người trẻ Việt Nam.”

Đoàn viên, thanh niên Nguyễn Siêu - dù là giáo viên hay học sinh - trong thời kỳ hội nhập quốc tế mạnh mẽ và đầy thách thức ngày nay vẫn một lòng nguyện là những người trẻ "tiên phong, bản lĩnh" để vun bồi phẩm chất, trui rèn kỷ luật, chiếm lĩnh tri thức, phấn đấu cho ước mơ, lý tưởng và mãi gìn giữ, phát huy niềm tự hào dân tộc Việt Nam.

 

HỌC SINH NGUYỄN SIÊU ĐẠT 12 GIẢI THI TIN HỌC TRẺ QUẬN CẦU GIẤY LẦN THỨ 22 (2023)

Những thành tích này đã thể hiện chất lượng dạy và học của trường Nguyễn Siêu, đồng thời cũng là những minh chứng rõ ràng trong công tác chuyển đổi số giáo dục của nhà trường.

Hội thi Tin học trẻ lần thứ 22 do quận Cầu Giấy tổ chức là một sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho học sinh trên địa bàn quận; đồng thời khuyến khích các thanh thiếu nhi học tập, nâng cao năng lực số; giúp phát hiện những tài năng công nghệ thông tin trong trường học, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia và phát triển đất nước. 

/FilesUpload/images/2022-2023/Podcast/11.jpg

Các thí sinh trong phần thi của mình

Tham gia hai phần thi là Phần thi chung và Phần mềm sáng tạo, đoàn học sinh trường THCS và THPT Nguyễn Siêu đã xuất sắc giành được 01 giải Nhất, 07 giải Nhì, 01 giải Ba và 02 giải Khuyến khích. 

 Giải Nhất được trao cho sản phẩm “StudA” - phần mềm hỗ trợ học tập của HS Lê Đàm Quân - 12A2)

 Giải Nhì được trao cho 4 sản phẩm:

+ “Hệ thống quản lý thùng rác đô thị” (Nghiêm Tuấn Dũng, Hồ Minh Chính - 11A2)

+ “Trò chơi năng lượng xanh” (Nguyễn Quang Minh - 7CI7)

+ “Smart Learning” (Nguyễn Bảo Châu và Bạch Ngọc Thành - 6CI1)

+ “Thùng rác thông minh” (Trịnh Uyên Minh và Đặng Hải Nam - 12NS1)

 Giải Ba được trao cho sản phẩm “Space is limited” (Phạm Nguyễn Chí Duy - 6CI7)

 Giải Khuyến khích thuộc về sản phẩm sáng tạo mang tên “OSU” (Nguyễn Nho Đăng Khoa và Trần Khải Tuấn - 6CI5)

Theo quy định của Ban tổ chức, các sản phẩm đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp THCS, THPT sẽ được chọn vào đội tuyển của quận Cầu Giấy, đại diện cho quận tham gia Hội thi cấp Thành phố diễn ra vào tháng 4 này.

/FilesUpload/images/2022-2023/Podcast/13.jpg

5 học sinh Tiểu học thi lập trình với phần mềm Scratch

Trong khi đó, 5/5 học sinh Tiểu học Nguyễn Siêu tham gia phần thi lập trình với phần mềm Scratch đều đạt giải. 2 học sinh trong số này đạt giải Nhất, Nhì sẽ tiếp tục đi thi cấp Thành phố (Đỗ Đình Nguyên - 5CI8 và Ngô Gia Khánh - 5CI1). 

Cụ thể:

Giải Nhất: HS Đỗ Đình Nguyên - 5CI8; Giải Nhì: HS Ngô Gia Khánh - 5CI1; Giải Ba: HS Hoàng Quang Minh - 5CI8 và HS Cao Lan Chi - 5CI11; Giải Khuyến khích: HS Trần Văn Khánh Duy - 4CI8

Xin chúc mừng các bạn học sinh Nguyễn Siêu với những giải thưởng đã đạt được và chúc các bạn tự tin, tỏa sáng trong Hội thi Tin học trẻ cấp Thành phố sắp tới.  

*

/FilesUpload/images/2022-2023/Podcast/14.jpg

Các đại biểu khách mời và thí sinh tham dự hội thi Tin học trẻ Quận Cầu Giấy lần thứ 22

Hội thi Tin học trẻ quận Cầu Giấy là sân chơi Tin học uy tín, hấp dẫn, thu hút hàng trăm học sinh khối Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn quận Cầu Giấy tham dự mỗi năm, diễn ra với các phần thi: Phần mềm sáng tạo và phần thi chung.

Sau 22 lần tổ chức, hội thi đã có những đóng góp quan trọng cho việc phát hiện các tài năng tin học trẻ, thúc đẩy phong trào học tập, làm chủ công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

 

TIẾT HỌC CHUYÊN ĐỀ VẬT LÍ CẤP QUẬN: PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT

Ngày 12/4/2023, trường THCS & THPT Nguyễn Siêu xây dựng và tổ chức chuyên đề Vật lí cấp Quận.

Chuyên đề có sự tham gia, dự giờ và đóng góp ý kiến của đồng chí Ngô Tiến Dũng - chuyên viên môn Vật lí, KHTN Phòng GD-ĐT Cầu Giấy, tổ trưởng, nhóm trưởng và giáo viên Vật lí của các trường THCS quận Cầu Giấy.

/FilesUpload/images/2023-2024/chuy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%81%20v%E1%BA%ADt%20l%C3%AD/15de98eee7613b3f6270.jpg

Giờ học chuyên đề cấp Quận môn Vật lí được thực hiện tại trường Nguyễn Siêu.

Tiết học chuyên đề Phương trình cân bằng nhiệt do cô Nguyễn Kiều Oanh - giáo viên Vật lí trường Nguyễn Siêu đứng lớp được xây dựng với mục tiêu khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới nhiệt lượng một vật thu vào. 

/FilesUpload/images/2023-2024/chuy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%81%20v%E1%BA%ADt%20l%C3%AD/241b55362ab9f6e7afa8.jpg

Các con chăm chú tiến hành thí nghiệm trước sự chứng kiến của các giáo viên Vật lí quận Cầu Giấy. Nhiều thầy cô ao ước có được cơ sở vật chất như trường Nguyễn Siêu để học sinh của mình có thể nâng cao kĩ năng thực hành.

Tiết học chuyên đề, đặc biệt là phần thí nghiệm của các con học sinh đã thu hút sự chú ý, quan tâm của tất cả các giáo viên dự giờ. Sau tiết học, chuyên viên Vật lí Phòng GD-ĐT và các thầy cô giáo bộ môn Vật lí đã có phần thảo luận, trao đổi, đánh giá cao công tác chuẩn bị của giáo viên, sự sáng tạo của tổ chuyên môn và tinh thần học tập của học sinh.

/FilesUpload/images/2023-2024/chuy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%81%20v%E1%BA%ADt%20l%C3%AD/e244c33b6ac7b699efd6.jpg

Chuyên viên Vật lí Phòng GD-ĐT, tổ trưởng, nhóm trưởng và giáo viên Vật lí của các trường THCS quận Cầu Giấy chụp ảnh lưu niệm sau tiết dạy chuyên đề và phần thảo luận

>>> Xem thêm: Nội san Tháp Bút, tháng 3/2023 của Trường Nguyễn Siêu