Livestream Lễ Khai giảng và Nhạc hội Mùa thu 2017-2018

08:19 04/09/2017

Không chỉ là những thời khắc lễ nghi, ngày 5/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẽ thực sự là một ngày hội, nơi học sinh toàn trường cùng nhau đem đến một chương trình trải nghiệm sáng tạo độc đáo mang tên “NHẠC HỘI MÙA THU”, là món quà đặc biệt dành tặng hàng ngàn khán giả là các vị đại biểu, cha mẹ, thầy cô, bạn bè.

 

 

Trong ngày này, những gương mặt học sinh xuất sắc giành Học bổng Nguyễn Siêu và nhận chứng nhận Cambridge sẽ truyền cảm hứng bằng nỗ lực vượt bậc của các em. Các giải thưởng về văn hóa, về những ý tưởng sáng tạo của các em không dừng lại ở biên giới quốc gia mà vươn ra khắp thế giới.

Đặc biệt, dẫn dắt chương trình là các MC học sinh, dịch cabin cho các khách mời quốc tế cũng là các em học sinh lớp 9 IGCSE và toàn bộ chương trình Lễ và Hội sẽ được truyền trực tiếp trên fanpage chính thức của Trường ở địa chỉ:

https://www.facebook.com/TruongNguyenSieu

Năm học 2016-2017 để lại những dấu ấn đáng nhớ của mốc son mở ra một thời kỳ mới của Trường Nguyễn Siêu - ngôi trường Việt Nam mang tầm quốc tế, luôn đổi mới sáng tạo, đi trước đón đầu.

NHẠC HỘI MÙA THU – bữa tiệc âm nhạc với gần 300 diễn viên là giáo viên và học sinh Trường Tiểu học, THCS&THPT Nguyễn Siêu sẽ là một lễ hội ngập tràn bản sắc dân tộc Việt và vươn tới những giá trị văn hóa toàn nhân loại. Từ những màn hoà tấu nhạc cụ dân tộc với các tác phẩm dân gian, vun đắp tình yêu quê hương xứ sở cho những công dân toàn cầu tương lai tới điệu vũ uyển chuyển của “Hương sắc Hà Nội"…

Từ bản hòa âm guitar, piano, violon, cajon với những giai điệu tươi sáng trẻ trung tới những thể loại và xu hướng âm nhạc khác nhau được trình diễn bởi những giáo viên nước ngoài, giáo viên Việt Nam và học trò thật trẻ trung, ấm áp và trong sáng… Tất cả thắp sáng lên khát vọng, tiếp thêm năng lượng để bắt đầu một hành trình mới sôi động – hành trình của niềm hạnh phúc được tới trường.

Đại hợp xướng “Những nụ cười Việt Nam" và tiếp đó là “Bài ca Trường Nguyễn Siêu” chính là thông điệp được truyền tải xuyên suốt chương trình này.

Học sinh Nguyễn Siêu, dù đang ở đâu, vẫn tự tin viết những ước mơ của mình, chinh phục những đỉnh cao mới và luôn mang nụ cười, mang tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam đi khắp năm châu.

*

DẤU ẤN NĂM HỌC 2016-2017

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, Trường tiếp tục giữ vững danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” được UBND Thành phố tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua”.

- Trường có 15 giáo viên đạt giải trong các kỳ thi Giáo viên dạy giỏi và 366 giải thưởng thi học sinh giỏi các bộ môn văn hóa với 88 giải quốc tế và khu vực; 17 giải Quốc gia với 7 huy chương Vàng; 59 giải cấp Thành phố và 202 giải cấp Quận. Trong lĩnh vực thể dục thể thao và nghệ thuật đã ghi danh 7 huy chương quốc tế, 12 huy chương quốc gia, 12 huy chương Thành phố, 34 giải cấp Quận - Cụm và giải Xuất sắc Liên hoan hát Tiếng Anh cấp Thành phố…

- Thi tốt nghiệp THPT đỗ 100% (giữ vững 26 năm liên tục).

- Thi vào các Trường Đại học 3 năm liên tục gần đây đỗ 100%.

Năm học 2016-2017 đánh dấu chặng đường 10 năm nhà trường chạy chương trình CIE, hơn 3 năm được chính thức công nhận - trao quyền đào tạo các học sinh theo chương trình phổ thông quốc tế của trường Đại học hàng đầu vương quốc Anh và là năm thứ 2 trung tâm khảo thí Cambridge English Nguyễn Siêu tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế. 1500 thí sinh tham dự đã mang về những kết quả đáng tuyên dương với 200 học sinh đạt điểm xuất sắc, 40 học sinh đạt chứng chỉ vượt cấp và 24 học sinh đạt điểm tuyệt đối bài thi FLYERS, KET và FCE. +

Trường đã tổ chức tốt cho học sinh tham gia thi lấy chứng chỉ Tiếng Anh của trường Đại học Cambridge tại trường với các trình độ Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE. Số học sinh đạt điểm TUYỆT ĐỐI cả 4 kĩ năng ở trình độ Starters là 153/194 học sinh, chiếm 79%; Movers là 178/256 học sinh, chiếm 70%; Flyers là 107/316 học sinh, chiếm 34%. Trong đó, có 61 học sinh thi vượt cấp đạt điểm tối đa. 271 học sinh thi lấy chứng chỉ KET có 37.08% xuất sắc, 30.34% đạt giỏi, 22.85% đỗ. Chứng chỉ PET có 302 học sinh tham dự với 22.7% Xuất sắc; 27.09% Giỏi và 36.12% Đỗ. Chứng chỉ FCE có 133 học sinh tham dự thi ghi nhận 10.69% Xuất sắc; 26.72% Giỏi và 38.17% Đỗ. + Với các kỳ thi lấy chứng chỉ môn học của khối song ngữ quốc tế CIE đạt được thành quả cao vượt bậc.

➢    Chứng chỉ CHECKPOINT có 74 học sinh dự thi, đạt 100% xuất sắc với 98,6% điểm tối đa môn Maths 98,6%, cao hơn 20% so với năm học trước và 55,4% điểm tuyệt đối môn Science,  gấp 3 lần so với năm học trước.

➢    IGCSE là chứng chỉ quốc tế được công nhận trên tất cả các hệ thống trường đại học Cambridge trên thế giới. Năm vừa qua, với 29 học sinh dự thi, kết quả đạt được là 70% học sinh đạt điểm B/A/A* môn IGCSE Maths. 60% học sinh đạt điểm B/A/A* môn IGCSE English, tương đương điểm IETLS là trên 6.5; bộ môn Biology và Physics đạt 100% A*.

Khi về dự Lễ trao các chứng chỉ tiếng Anh cho học sinh của Trường, ngài Ben Schmidt - Tổng Giám đốc Cambridge khu vực Châu Á TBD đã đánh giá: “Kết quả của các em học sinh Nguyễn Siêu thật sự gây ấn tượng với tôi. Danh hiệu Trung tâm tốt nhất mà Hội đồng khảo thí Đại học Cambridge trao tặng cho Nguyễn Siêu cũng đã khẳng định nỗ lực vượt bậc của nhà trường khi tham gia khối các trường phổ thông Cambridge trên toàn thế giới.”

*

7 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NĂM HỌC 2017-2018

Để phát huy thành tích đã đạt được; tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục; thực hiện sự chỉ đạo về nhiệm vụ năm học của Ngành giáo dục đào tạo các cấp; căn cứ vào thực tế của xã hội và năng lực của học sinh thế kỷ XXI, chúng ta cần thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2017-2018 như sau:       

1. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, hoàn thiện phong cách làm việc và học tập theo văn hóa Nguyễn Siêu, phù hợp với định hướng hội nhập quốc tế.     

2. Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn Quốc tế Cambridge để đáp ứng yêu cầu phát triển chương trình Quốc tế bao gồm cả CELA và CIE, chuẩn bị cho chương trình đào tạo dự bị đại học AS/A Levels và chương trình dự bị Đại học liên thông với các trường đại học nước ngoài; xây dựng môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong các lớp học.     

3. Mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng thông qua các chương trình thiện nguyện, xã hội, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, gắn với giáo dục hướng nghiệp và định hướng tổ chức dạy học phân hoá theo hình thức quan tâm đến cá thể học của từng nhóm năng lực; xây dựng tham vấn học đường cho học sinh, CMHS và GV trên các lĩnh vực tâm lý, học tập, hướng nghiệp và du học.

4. Cải tiến nội dung dạy và học theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới kiểm tra đánh giá; áp dụng các phương pháp dạy học hiệu quả, phát huy tính chủ động sáng tạo của giáo viên và tính tích cực, tự giác của học sinh.

5. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên cơ hữu đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn vững vàng, có kỹ năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế, có chí hướng phát triển, năng động và đổi mới để tiếp cận với những kỹ thuật và phương pháp dạy học mới của thế kỷ XXI.

6. Đưa cuộc cách mạng 4.0 vào nhà trường thông qua đổi mới công tác quản lý theo hướng thiết thực và hiệu quả, áp dụng các mô hình quản lý tiên tiến, đẩy mạnh hơn nữa các ứng dụng Công nghệ thông tin đồng bộ trong quản lý nhà trường.

7. Tiếp tục mở rộng giao lưu học tập, giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm với các cơ sở giáo dục và đào tạo tiên tiến trong nước và nước ngoài; tổ chức các khóa du học ngắn hạn và dài hạn; tăng cường hợp tác đào tạo quốc tế.     

Thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trên đây, Thày trò nhà trường sẽ từng bước thực hiện lộ trình chiến lược phát triển của mình: Xây dựng Trường Nguyễn Siêu - ngôi trường thuần Việt của Thủ đô Hà Nội, hoàn thiện con đường Cambridge trên quê hương Việt Nam, trở thành chiếc nôi đào tạo công dân toàn cầu tại thủ đô Hà Nội.