HỘI THẢO TƯ VẤN TUYỂN SINH LỚP 6: SỰ RA ĐỜI CỦA HỆ “ME”

11:36 04/11/2023

Sáng 4/11, Hội thảo Tư vấn tuyển sinh lớp 6 đã được tổ chức nhằm cung cấp cho cha mẹ học sinh những thông tin cập nhật của năm học 2024-2025 như lộ trình học, chương trình học, các mục tiêu có thể hướng tới khi các con bước vào ngưỡng cửa Trung học cơ sở Nguyễn Siêu. Đáng chú ý là với việc ra đời hệ ME chuyên sâu Toán và Tiếng Anh học thuật, Nguyễn Siêu sẽ đầu tư nhiều hơn cho các kì thi học sinh giỏi trong nước và quốc tế, đồng thời cung cấp thêm con đường du học Mĩ với chứng chỉ SAT, AP…

Hướng đến đối tượng cha mẹ học sinh có con chuẩn bị vào lớp 6 năm học 2024-2025 có nguyện vọng theo học Nguyễn Siêu, nhà trường đã tổ chức Hội thảo với phần tư vấn của Tiến sĩ Nguyễn Quang Minh – Giám đốc Giáo dục và cô Cao Thị Phương Lan – Phó Hiệu trưởng, qua đó giúp mỗi gia đình có sự chuẩn bị tốt nhất cho định hướng của con.

Tại buổi Hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Quang Minh đã nhấn mạnh sự ưu việt của triết lý giáo dục High Performance Learning (HPL) mà nhà trường đang theo đuổi, dựa trên khoa học thần kinh, khoa học nhận thức và tâm lý giáo dục để thúc đẩy, hỗ trợ mỗi học sinh trở thành phiên bản xuất sắc nhất của chính mình. Trong thời gian qua và sắp tới, nhà trường cũng hết sức tích cực vận động, chuyển đổi toàn diện để đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ giảng dạy, mang lại hiệu quả cao nhất cho tương lai của học sinh Nguyễn Siêu.

TS. Nguyễn Quang Minh và cô Cao Thị Phương Lan chia sẻ thông tin đến cha mẹ học sinh tại buổi Hội thảo

Điểm đáng chú ý nhất là từ năm học kế tiếp, nhà trường sẽ khai mở một mô hình mới mang tên ME với trọng tâm vẫn là chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục – Đào tạo nhưng chuyên sâu hai môn Toán, Tiếng Anh và chinh phục một số chứng chỉ cần thiết như SAT, AP. Mô hình này sẽ đáp ứng nhu cầu của các con có năng lực đặc biệt tham gia kì thi học sinh giỏi quốc gia hoặc các kì thi quốc tế. Mặt khác, ME cũng sẽ giúp các con không cần phải theo học hệ Cambridge mà vẫn thỏa mãn đa mục tiêu: học đại học trong nước, du học Mĩ, đủ điều kiện xét thẳng vào năm 1 của một số trường Đại học tại Australia như Daekin, Macquarie, Tây Úc, Queensland…

Hệ ME ra đời càng khẳng định nỗ lực của trường Nguyễn Siêu đáp ứng đa mục tiêu, đa năng lực cho mọi đối tượng học sinh

Bên cạnh đó, nhà trường cũng tích cực nghiên cứu đưa vào chương trình Cambridge thêm một số môn học phù hợp với học sinh Nguyễn Siêu, trong đó có tiếng Tây Ban Nha, để các con có thêm cơ hội đạt các chứng chỉ quan trọng như IGCSE, bằng tú tài quốc tế AICE, AS/A Levels.

Cha mẹ học sinh chăm chú theo dõi, đặt câu hỏi và sẵn sàng đồng hành với nhà trường vì điều kiện tốt nhất cho các con

Tiến sĩ Nguyễn Quang Minh cũng thẳng thắn chia sẻ với các bậc cha mẹ học sinh những khó khăn mà họ cùng nhà trường sẽ phải đối mặt khi các con thay đổi tâm sinh lý từ lứa tuổi Tiểu học lên Trung học, thay đổi phương pháp học tập từ chương trình Giáo dục cũ 2006 lên chương trình Giáo dục mới 2018… Những khó khăn đó khiến nhà trường và cha mẹ phải chung tay ứng xử, tháo gỡ, và quan trọng nhất là đồng thuận về đích đến cuối cùng là sự phát triển của các con.

Cũng tại buổi Hội thảo, cô Cao Thị Phương Lan thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường đã công bố quy trình tuyển sinh lớp 6 năm học 2024-2025, trong đó có những chi tiết cụ thể như các chứng chỉ mà các con cần có, các nội dung sẽ quyết định đầu vào cho các con như kì kiểm tra, đánh giá năng lực, bài thi trên máy tính, bài phỏng vấn…

Một số hoạt động trải nghiệm phát triển tư duy mà các con được tham gia sáng 4/11/2023.

Trong khi các bậc cha mẹ được giải đáp thắc mắc cùng đại diện nhà trường, các con học sinh đã có thời gian trải nghiệm nhiều hoạt động phát triển tư duy như chế tạo máy bắn đá, làm mô hình pháo và tên lửa, sáng tạo thơ văn, chinh phục các thử thách tiếng Anh, in và tô màu tranh Đông Hồ, robocon, toán học, team-building…

Cổng thông tin tuyển sinh trường THCS & THPT Nguyễn Siêu sẽ chính thức nhận hồ sơ đăng ký của các gia đình bắt đầu từ ngày 6/11/2023 cho đến khi đủ chỉ tiêu.