"Tớ đã chế mặt nạ chống giọt bắn tặng các bác sĩ như thế nào?"

17:34 06/04/2020

[ Chia sẻ của Phạm Gia Nguyên, lớp 7CI6 Trường Nguyễn Siêu ]

MẶT NẠ CHỐNG GIỌT BẮN: DỤNG CỤ KHÔNG THỂ THIẾU CỦA CÁC BÁC SĨ THỜI COVID

Trong tâm điểm của dịch Covid-19, những bộ đồ bảo hộ là thứ không thể thiếu được của các “chiến sĩ áo trắng”, và trong đó, chiếc mặt nạ chống giọt bắn là một phần rất quan trọng. Thế nhưng, hiện nay số lượng mặt nạ như vậy vẫn thiếu hụt rất nhiều. Tớ đã có cơ hội được trải nghiệm làm những chiếc mặt nạ tiêu chuẩn. Các bạn quan tâm hãy theo chân tớ nhé!

Đầu tiên, tớ đã được đến xưởng của tập đoàn 3D - nơi sản suất những chiếc mặt nạ này. Sản xuất mặt nạ chống giọt bắn đủ tiêu chuẩn rất phức tạp với quy trình sản xuất phải đạt đủ tiêu chuẩn vệ sinh.

Sản phẩm gồm một miếng nhựa mica trong, là tấm chắn chính, một dây nhựa dẻo nối hai đầu bằng dây chun vải và một miếng đệm xốp để các bác sĩ và người đi vào khu hạn chế cảm thấy thoải mái hơn khi đeo.

 

Một sản phẩm hoàn thiện

 

Bước đầu tiên là phải dán băng dính lên những miếng đệm xốp để dán vào dây nhựa dẻo:

         

 

Thiết kế dây nhựa:

 

Chuẩn bị những dây nhựa dẻo và dán đệm xốp:


Cắt, uốn nén tấm chắn chính:

 

Ghép tất cả lại với nhau và ra sản phẩm:


 

Qua trải nghiệm này, tớ cảm thấy rất vui vì đã góp một phần nho nhỏ trong công cuộc phòng chống dịch, bảo vệ các y bác sĩ - những chiến sĩ ở tuyến đầu đang ngày đêm chống giặc dịch.

Sau một ngày làm việc, tớ đã làm được 1000 miếng đệm xốp, giúp làm ra 1000 chiếc mặt nạ.

Trong những ngày vừa qua, tớ và xưởng 3D group đã gửi đến các bệnh viện rất nhiều chiếc mặt nạ. Đây là con số cụ thể:

1. Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội): 300 cái
2. Bệnh viện đa khoa Đức Giang và bệnh viện tâm thần Sài Đồng: 1500 cá
3. Bệnh viện Việt Đức: 500 cái 
4. Bệnh viện Bỏng Lê Hữu Trác: 500 cái 
5.  Bệnh viện Xanh Pon: 800 cái 
6. Bệnh viện Thanh Nhàn: 800 cái 
7. Bệnh viện E: 800 cái 
8. CDC (Trung tâm tật bệnh Việt Nam): 300 cái 

Tớ tin rằng chỉ với những công việc nhỏ nhoi này thôi, chúng ta cũng có thể đóng góp cho đất nước đấy!

Phạm Gia Nguyên (7CI6)

===

Trước đó, trong thử thách cô giao “Làm điều gì đó giúp ích những người xung quang”, HS Lê Huy Đăng (lớp 7CI3) đã cùng gia đình làm 95 chiếc mặt nạ lá chắn gửi tặng các bác sĩ tại Bệnh viện Nhiệt đới.

Cảm ơn các bạn không quên làm việc tử tế và khiến mình có ích mỗi ngày!!!